VỤ “BỊ MÙ MẮT SAU KHI MỔ”

Thêm bảy bệnh nhân kiện BV Mắt TP.HCM

Các khoản mà nguyên đơn yêu cầu bồi thường là chi phí cứu chữa, tiền tổn thất tinh thần, tiền thay mắt giả thẩm mỹ... (nếu sau này mắt của họ còn bị biến chứng, bệnh viện cũng phải chịu trách nhiệm). Trước đó, ba bệnh nhân tại TP.HCM, Cà Mau và Đồng Nai cũng đã gửi đơn khởi kiện ra tòa.

Như Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh, hồi giữa năm, 22 bệnh nhân sau khi đến BV Mắt TP.HCM mổ để thay thủy tinh thể nhân tạo đã bị mù. Phía bệnh viện cho rằng đây là sự cố ngoài ý muốn. Tai nạn là do lỗi của nhà sản xuất chất chỉ thị màu dùng trong điều trị mắt không đảm bảo chất lượng...

Ngày 2-10, BV Mắt cũng đã mời các bệnh nhân nói trên đến để giải quyết hậu sự cố. Tuy nhiên, kết quả cuộc gặp không như mong muốn khi các bệnh nhân đều yêu cầu bồi thường 100 triệu đồng trở lên, còn phía bệnh viện thì nói yêu cầu đó quá cao.

T.TÙNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm