Thêm 3 huyện ở Nghệ An cách ly theo Chỉ thị 16

Đêm 18-8 và sáng 19-8, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Nghệ An đã lần lượt họp khẩn với huyện Yên Thành, huyện Hưng Nguyên, huyện Nam Đàn (Nghệ An).

Ông Bùi Đình Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An và Giám đốc Sở Y tế tỉnh Nghệ An kháo sát để xây dựng Bệnh viện dã chiến tại thị xã Cửa Lò. 

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, xuất hiện nhiều ca trong cộng đồng, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Nghệ An đã đồng ý với đề xuất của các huyện, quyết định cách ly xã hội toàn huyện Nam Đàn, Hưng Nguyên, Yên Thành theo Chỉ thị 16 để tập trung khống chế, phòng chống dịch.

Thời gian cách ly xã hội các huyện này từ 12 giờ trưa 19-8.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Nam Đàn và huyện Hưng Nguyên, trên địa bàn hai huyện dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Đặc biệt trong những ngày này, ở Nam Đàn và Hưng Nguyên liên tục xuất hiện các ca dương tính tại cộng đồng.

Qua điều tra dịch tế, truy vết, hiện nay có rất nhiều F1, F2 liên quan các F0 trải rộng trên các địa phương của hai huyện.

Trên địa bàn huyện Nam Đàn, hai ngày nay ghi nhận hai cán bộ công an dương tính với SARS-CoV-2.

Khu vực cách ly theo Chỉ thị 16 tại xã Xuân Hòa (huyện Nam Đàn, Nghệ An). 

Còn tại huyện Yên Thành được xác định có tới ba nguồn nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19, đó là: hai sinh viên Trường Cao đẳng nghề KTCN Việt Nam - Hàn Quốc (ở ký túc xá tại TP Vinh) trở về địa phương vào ngày 16-8, nay dương tính; nguồn từ hai ca nhiễm ở xã Diễn Yên và Diễn Đoài (huyện Diễn Châu) với một trường hợp nghi nhiễm; nguồn từ ca nhiễm ở huyện Đô Lương (Nghệ An) với một trường hợp F1 tiếp xúc gần.

Cũng từ 12 giờ trưa 19-8, Nghệ An thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 toàn bộ huyện Diễn Châu.

Như vậy, đến nay ở Nghệ An có TP Vinh, huyện Nghi Lộc, huyện Nam Đàn, huyện Hưng Nguyên, huyện Yên Thành, thị xã Cửa Lò đang thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16. Thị xã Thái Hòa, huyện Quỳnh Lưu và huyện Diễn Châu đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15.

Tính từ ngày 13-6 đến nay, tổng số ca nhiễm COVID-19 trên địa bàn tỉnh Nghệ An là 683 ca. Trong đó, huyện Yên Thành 68 ca, huyện Nam Đàn 23 ca, huyện Diễn Châu 35 ca, thị xã Thái Hòa 6 ca, huyện Quỳnh Lưu 136 ca, TP Vinh 149 ca.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm