Thêm 184 lao động tại Libya về nước an toàn

Theo bộ trưởng, những người này được Bộ hỗ trợ như cho vay vốn, hỗ trợ việc làm... Ngoài ra Công ty Vinamex (đơn vị đưa những người này đi lao động) sẽ hỗ trợ mỗi người 1 triệu đồng.

Ông Đỗ Văn Khanh và giây phút gặp cậu con trai Đỗ Văn Cường. Ảnh: NAM NGUYỄN

Ông Nguyễn Việt Hải, Giám đốc Công ty Vinamex, cho biết sau khi về nước, những người trên nếu muốn làm việc tại nước ngoài tiếp thì sẽ có những lựa chọn như làm việc tại Saudi Arabia hoặc AUE. Người nào mới sang Libya dưới ba tháng đã phải trở về thì sẽ được miễn phí hoàn toàn chi phí đưa đi. Còn nếu đã làm việc 6-7 tháng trở lên thì chỉ mất một khoản phí nhỏ để làm thủ tục visa.

Trước đó, khi về đến sân bay, vì tình hình dịch Ebola đang có diễn biến xấu nên những người lao động này được đưa vào khu cách ly tại sân bay để kiểm dịch y tế, sau đó mới làm các thủ tục lấy hành lý còn lại. Tại đây họ được xe của Công ty Vinamex thuê sẵn chở ra các bến xe để trở về quê hương…

CTV - NGUYỄN DÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm