Thắp nến tri ân tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 27-7

Tối 26-7, nhân kỷ niệm  69 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2016) nhằm thể hiện đạo lý “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” tình cảm tri ân của tuổi trẻ đối với thế hệ cha anh đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tránh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc...

 Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã tổ chức lễ thắp hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ năm 2016 tại Nghĩa trang liệt sĩ t Hà Nội thuộc phường Tây Tự, quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội). 

Tới dự buổi lễ có bà Trương Thị Mai-Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Dân vận Trung ương; Trung tướng Lê Chiêm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đông đảo các bạn tình nguyện viên và nhân dân.  

Ban tổ chức dành tặng 20 phần quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng và những thương bệnh bịnh bị ảnh hưởng nặng nề của chiến tranh. 

Tại lễ thắp nến tri ân, sau phút tưởng niệm, các đại biểu cùng đoàn viên, thanh niên đã tiến hành dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ; tổ chức thắp nến tri ân, dâng hương, dâng hoa tại hơn 2.300 phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hà Nội.

Các đại biểu cùng đoàn viên, thanh niên đã dâng lên hương hồn các anh hùng liệt sĩ những nén tâm nhang, lòng thành kính, tưởng nhớ về công ơn của các bậc cha anh đã không tiếc tuổi xuân, máu xương, cho thế hệ trẻ hôm nay được sống trong hòa bình, tự do.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Bị can Lê Viết Chữ

Nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt

(PLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu để tạo điều kiện giúp Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu.