Tháo dỡ công trình xây dựng trái phép của DN Trung Quốc

Chiều cùng ngày, toàn bộ công trình này đã được tháo dỡ. Ông Đạt cho biết huyện sẽ giám sát và tiếp tục yêu cầu công ty này khôi phục tình trạng ban đầu theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Như Pháp Luật TP.HCMđã đưa tin, tháng 12-2011, ông Thạnh chuyển nhượng 1,4 ha đất lúa tại xã Hàm Đức cho ông Zhong Heng Shan (Giám đốc Công ty TNHH Nguyên Long Sơn, thuộc Tập đoàn Nguyên Hinh, Trung Quốc) để xây dựng công xưởng trái phép.

Tháo dỡ công trình xây dựng trái phép của DN Trung Quốc ảnh 1

Công trình xây dựng trái phép đã được tháo dỡ. Ảnh: PN

Chiều cùng ngày, tin từ UBND tỉnh Bình Thuận cho biết chủ tịch UBND tỉnh này đã ký các quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty Hàng hải Sao Mai (Bà Rịa-Vũng Tàu) tổng cộng 125 triệu đồng; xử phạt Công ty Thương mại Dịch vụ Hàng hải Biển Vàng 37 triệu đồng do cùng vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải. Ngoài ra, UBND tỉnh yêu cầu hai công ty trên đưa ngay các phương tiện rời khỏi cảng Vĩnh Tân (huyện Tuy Phong) do không được hoạt động trên biển.

PHƯƠNG NAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm