Thanh tra toàn hệ thống đăng kiểm

 - tin từ Cục Đăng kiểm Việt Nam hôm 13-2 cho biết Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ vừa có ý kiến như trên.

Theo thứ trưởng và các vụ chuyên môn, Cục Đăng kiểm cần nghiên cứu kỹ quy hoạch các trung tâm đăng kiểm, quy định số lượng trung tâm phù hợp với quy hoạch của địa phương… Vì hiện nay một số trung tâm có mặt bằng, cơ sở vật chất kỹ thuật không còn phù hợp, nhất là ở các đô thị lớn.

Đối với công tác kiểm định xe cơ giới, đồng ý in ảnh phương tiện trên giấy chứng nhận kiểm định; rút ngắn chu kỳ kiểm định đối với các loại xe cần quản lý như xe cận niên hạn, xe chở hàng; trên cửa/thành xe phải ghi rõ tải trọng/số lượng hành khách được chở thì mới cho đăng kiểm để tiện theo dõi khi lưu hành... 

L.ĐỨC - H.TUYÊN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm