Thanh tra ‘siêu’ dự án 2.700 căn hộ

Dự án Usilk City

 Theo TTXVN, hiện nhiều nhóm khách hàng mua nhà tại dự án vẫn tiếp tục gửi đơn đến các cơ quan chức năng của TP tố cáo Công ty Cổ phần Sông Đà Thăng Long có các dấu hiệu vi phạm pháp luật như huy động vốn tại dự án không đúng quy định của pháp luật, sử dụng không đúng mục đích số tiền huy động, tiến độ bị chậm trong nhiều năm và đã có hành vi chiếm đoạt nguồn vốn huy động của khách hàng. Theo phản ánh của khách hàng, Công ty Cổ phần Sông Đà Thăng Long đã huy động khoảng 4.100 tỉ đồng của khách hàng và vay khoảng 3.500 tỉ đồng để đầu tư cho dự án này.

Dự án Usilk City là một tổ hợp nhà ở gồm 13 tòa nhà cao tầng hiện đại từ 25 đến 50 tầng với 2.700 căn hộ, được xây dựng trên khu đất 9,2 ha trải dài khoảng 1 km đường Lê Văn Lương kéo dài, có tổng mức đầu tư 10.000 tỉ đồng. Mặc dù khởi công xây dựng từ quý II-2008 nhưng đến nay dự án đã chậm tiến độ bàn giao nhà lên tới gần bốn năm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm