TP.HCM:

Thanh tra dự án Tháp SJC

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP tiến hành thanh tra toàn diện việc đầu tư thực hiện dự án Tháp SJC, làm rõ việc tham gia góp vốn đầu tư và chuyển nhượng vốn góp giữa các doanh nghiệp, năng lực chủ đầu tư; thanh tra việc đền bù, hỗ trợ đối với các cá nhân, tổ chức bị ảnh hưởng trong dự án … báo cáo, đề xuất trình UBND TP xem xét, xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật. Thời hạn thanh tra 45 ngày làm việc, kể từ ngày công bố quyết định thanh tra.

Được biết, dự án Tháp SJC đầu tư trên khu đất “vàng” trung tâm TP.HCM trước đây là Trung tâm Thương mại quốc tế ITC (đã bị cháy năm 2002), ô phố có bốn mặt giáp các trục đường Lê Thánh Tôn, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Lê Lợi, Nguyễn Trung Trực. Dự án SJC Tower do Công ty cổ phần Sài Gòn Kim Cương làm chủ đầu tư với vốn đầu tư lên tới 137 triệu USD. Khi hoàn thành sẽ là trung tâm thương mại trưng bày, kinh doanh vàng bạc - đá quý lớn nhất TP.HCM. 

Tuy được UBND TP cấp phép đầu tư từ năm 2007 nhưng đến nay dự án Tháp SJC vẫn còn là khu đất bỏ hoang, hiện đang làm bãi giữ xe với nhiều thông tin “lùm xùm” thiếu vốn, chuyển nhượng vốn góp…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm