Thanh niên đừng quên trách nhiệm chính trị của chính mình

TS Hương nhận xét thanh niên hôm nay có hơi ít quan tâm đến chính trị, trong khi chính trị là mái nhà của đất nước. Chính trị ổn định là một vinh dự vĩ đại của một quốc gia. “Con người không thể thờ ơ với chính trị. Ngoài trách nhiệm với bản thân thì trách nhiệm công dân sẽ là một gánh nặng của các bạn”. TS Hương nhắn nhủ như thế và nói thêm: “Phải tranh luận và đối thoại thì đất nước mới phát triển được”.

Bàn về vai trò của cử tri thanh niên trong bầu cử, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Nguyễn Thiện Nhân nói: Hiện có 12%-13% cử tri là thanh niên, nếu thanh niên không đi bầu thì sẽ mất tỉ lệ này. Các bạn trẻ đi bầu sẽ là tỉ lệ rất quan trọng quyết định việc một ứng cử viên nào đó là đại biểu Quốc hội. Ông Nhân cho rằng việc thanh niên đi bầu cử là chọn người thay mặt mình để lãnh đạo đất nước này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm