Thanh Hóa: Nhiều bến đò không có giấy phép

Tại các địa phương, mới có 90 chiếc đò ngang và 93 người điều khiển đò có giấy phép, bằng lái đò chở khách qua sông.

Nguyên nhân của tình trạng trên là do chính quyền địa phương chưa có biện pháp quản lý bến đò, phương tiện và người điều khiển đò ngang hữu hiệu. Cạnh đó, hầu hết các chủ bến đò, chủ đò ngang ở các huyện miền núi Thanh Hóa đều có trình độ văn hóa thấp, không đủ điều kiện để cơ quan chức năng cấp giấy phép hoạt động. Tuy nhiên, do nhu cầu qua sông của người dân địa phương nên các đò ngang dù vi phạm vẫn hoạt động hằng ngày.

T.LONG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm