Thanh Hóa có tân Chủ tịch huyện trẻ nhất tỉnh

Chiều 10-11, tại kỳ họp thứ 4, HĐND huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa, Thường trực HĐND huyện Lang Chánh đã trình HĐND huyện này để xem xét, quyết định bầu ông Hoàng Văn Thanh, Phó Bí thư Huyện ủy huyện Lang Chánh giữ chức Chủ tịch UBND huyện Lang Chánh.

Theo đó, ông Thanh được các đại biểu HĐND huyện bầu giữ chức Chủ tịch UBND huyện Lang Chánh nhiệm kỳ 2021-2026 với số phiếu tuyệt đối.

Cũng tại kỳ họp, ông Nguyễn Xuân Hồng - Bí thư huyện ủy Lang Chánh nhiệm kỳ 2020-2025 được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND huyện Lang Chánh, nhiệm kỳ 2021-2026 với số phiếu tuyệt đối.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa ông Đào Xuân Yên (áo trắng) tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch UBND huyện Lang Chánh ông Hoàng Văn Thanh (giữa) và ông Nguyễn Xuân Hồng - Chủ tịch HĐND huyện Lang Chánh. Ảnh: Đ. TRUNG

Phát biểu tại kỳ họp, tân Chủ tịch UBND huyện Lang Chánh khẳng định ông sẽ cố gắng hết mình, tận tâm, tận lực, kế thừa những thành quả của lãnh đạo tiền nhiệm, đem hết khả năng, trí tuệ, chung sức, đồng lòng vì sự phát triển của huyện, vì sự ấm no của nhân dân.

Quyết tâm đưa Lang Chánh thoát khỏi huyện nghèo, từng bước trở thành huyện khá của trong khu vực miền núi của tỉnh; đồng thời ông cũng đề ra các giải pháp chủ trương để phát triển huyện Lang Chánh nhanh bền vững.

"Cá nhân tôi sẽ luôn nỗ lực hết mình, sâu sát với cơ sở, lắng nghe tiếng nói của nhân dân của doanh nghiệp, tiếp tục đổi mới tạo sự mạnh mẽ trong thời gian tới” - ông Thanh khẳng định.

Trước đó vào ngày 9-11, ông Nguyễn Văn Hùng, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy tỉnh Thanh Hóa đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về việc ông Hoàng Văn Thanh thôi giữ chức Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2018-2023.

Đồng thời chỉ định ông Hoàng Văn Thanh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy Lang Chánh, nhiệm kỳ 2020-2025, giới thiệu ứng cử HĐND huyện Lang Chánh để bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND Huyện Lang Chánh nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Tuấn Sinh nhấn mạnh: Ông Hoàng Văn Thanh là cán bộ rất trẻ, có năng lực, nhiệt huyết, đã trưởng thành từ cơ sở Đoàn, kinh qua nhiều vị trí như Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh. Ở từng vị trí công tác ông Thanh luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Ông Hoàng Văn Thanh sinh năm 1986, quê huyện Thiệu Hóa. Ông Thanh có trình độ Kỹ sư Kinh tế Nông Nghiệp, Thạc sĩ Kinh tế, Cao cấp lý luận Chính trị.

Ông từng là cán bộ hợp đồng tại Ban Thanh niên nông thôn của Tỉnh đoàn Thanh Hóa từ 9-2008. Sau đó, ông làm chuyên viên, Phó trưởng ban, rồi Trưởng ban Thanh niên nông thôn Tỉnh đoàn Thanh Hóa và đến năm 2016 ông giữ chức Phó Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa.

Từ tháng 6-2021, ông Thanh giữ chức Phó Chủ tịch Hội nông dân tỉnh Thanh Hóa trước khi được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Thanh Hóa chỉ định giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy huyện Lang Chánh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm