Tàu vỏ thép Bình Định vừa thay máy mới lại bị hỏng

Ngày 27-1, Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cho biết tàu SAR đã lai dắt tàu cá vỏ thép BĐ 99119 TS của ông Phan Lùn (ở xã Hoài Thanh, huyện Hoài Nhơn, Bình Định) và chín ngư dân trên tàu về Côn Đảo (Bà Rịa-Vũng Tàu) an toàn.

Quá trình sửa chữa tàu vỏ thép được nhiều cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát nhưng tàu vừa sửa xong lại bị hỏng tiếp. Ảnh: TL

Trước đó, ngày 24-1, trong khi đang đánh bắt trên vùng biển cách Côn Đảo 10 hải lý, tàu vỏ thép của ông Lùn bị hỏng máy, không hoạt động được phải neo tại chỗ. Thuyền trưởng phải phát tín hiệu cầu cứu khẩn cấp.

Sau khi nhận tin báo, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định đã đề nghị Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai - tìm kiếm cứu nạn điều động phương tiện cứu nạn khẩn cấp tàu.

Theo ông Phan Lùn, tàu cá vỏ thép BĐ 99119 TS do Công ty TNHH MTV Nam Triệu (Bộ Công an) đóng từ nguồn vốn vay ưu đãi theo Nghị định 67/CP về một số chính sách phát triển thủy sản.

Ngay sau khi đưa vào hoạt động, từ đầu năm 2017, tàu cá vỏ thép này liên tục bị hỏng. Các cơ quan chức năng tiến hành giám định, xác định máy chính trên tàu không phải là máy thủy Mitsubishi (Nhật Bản) chính hãng như trong hợp đồng đóng tàu mà là máy bộ cải hoán thuộc hàng trôi nổi.

Cuối năm 2017, Công ty TNHH MTV Nam Triệu đã thay thế bằng máy thủy mới Mitsubishi chính hãng cho tàu. Tuy nhiên, sau khi ra khơi đánh bắt trở lại, tàu lại tiếp tục bị hỏng máy chính và máy phát điện.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm