Tàu VN kiên cường bám trụ giữa gió giật cấp 7-8 tại khu vực giàn khoan trái phép

Chiều qua 13-6, Cục Kiểm ngư (Tổng cục Thủy sản, Bộ NN&PTNT) cho biết:

Tình hình thời tiết tại thực địa nơi Trung Quốc hạ đặt phi pháp giàn khoan Hải Dương 981 trên vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam khá xấu do ảnh hưởng của gió Tây Nam và áp thấp nhiệt đới đang hình thành cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 660 km về phía Đông Bắc. Trời thường xuyên có mù, mưa giông, sóng biển cấp 5-6 nhưng lực lượng kiểm ngư, cảnh sát biển và ngư dân Việt Nam vẫn kiên trì bám trụ để tiếp tục đấu tranh phản đối hành động hạ đặt giàn khoan xâm phạm vào vùng biển Việt Nam của phía Trung Quốc.

Theo Cục Kiểm ngư, trong ngày phía Trung Quốc vẫn duy trì số lượng lớn các loại tàu quanh khu vực giàn khoan trái phép với khoảng 116 chiếc gồm: 42 tàu hải cảnh, 14 tàu vận tải, 18 tàu kéo, 36 tàu cá và 6 tàu quân sự.

Trong đó, các tàu hải cảnh, tàu kéo Trung Quốc thường xuyên bám sát các tàu kiểm ngư Việt Nam ở khoảng cách 50-100m với mục đích ngăn cản, đe dọa, uy hiếp khi các tàu kiểm ngư Việt Nam đang thực thi nhiệm vụ cách giàn khoan trái phép khoảng 8-10 hải lý. Đặc biệt các tàu Trung Quốc thường xuyên sử dụng tốc độ cao nhằm áp sát các tàu kiểm ngư, sẵn sàng húc, ủi, đâm va. Bên cạnh đó, các tàu cá Trung Quốc cũng giàn thành hàng ngang cách giàn khoan trái phép 35 hải lý để vây, chặn hướng di chuyển của tàu cá Việt Nam trong quá trình di chuyển để khai thác thủy sản.

Trước ảnh hưởng xấu của thời tiết và đặc biệt là hành động ngang ngược, uy hiếp của phía Trung Quốc, lực lượng thực thi công vụ trên biển của Việt Nam và ngư dân Miền Trung tiếp tục kiền trì bám trụ vùng biển của mình để đấu tranh phản đối, yêu cầu Trung Quốc dừng mọi hoạt động phi pháp, rút mọi phương tiện ra khỏi vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam, đồng thời tiếp tục khai thác hải sản trên ngư trường truyền thống của mình…

Trọng Phú

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm