Tàu SAR27-01 vượt bão cứu khách Nhật bị đột quỵ ngoài khơi

Chiều 6-12, tàu SAR27-01 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực IV cập cảng Nha Trang (Khánh Hòa), bàn giao bệnh nhân Makino Tsuneji (75 tuổi, quốc tịch Nhật Bản) cho các cơ quan chức năng địa phương đưa đi điều trị.

Lực lượng cứu nạn đưa bệnh nhân người Nhật Bản đi cấp cứu. Ảnh: TẤN LỘC

Trước đó, gần 22 giờ đêm 5-12, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam nhận thông tin cứu nạn từ tàu khách Ocean Dream (quốc tịch Panama).

Theo thông tin cứu nạn khẩn cấp, tàu trên hành trình từ Singapore đi Trung Quốc, khi đến vùng biển cách TP Nha Trang (Khánh Hòa) 170 hải lý về phía đông nam, hành khách Makino Tsuneji trên tàu bị đột quỵ, sức khỏe rất yếu, rơi vào tình trạng hôn mê sâu, có nguy cơ tử vong cao.

Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam chỉ đạo Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực IV xác minh, triển khai các biện pháp nghiệp vụ hỗ trợ cấp cứu ban đầu. Trung tâm đã điều tàu SAR27-01 đang thường trực tại cảng Nha Trang khẩn trương lên đường đi cứu nạn.

Trong khi đó, vùng biển có tàu Ocean Dream bị ảnh hưởng cơn bão số 7, có sóng to, gió mạnh cấp 7-8, giật trên cấp 8 nên việc cứu nạn gặp nhiều khó khăn.

Vượt qua thời tiết nguy hiểm, tàu SAR27-01 tiếp cận được tàu Ocean Dream, lực lượng cứu nạn tiến hành các biện pháp sơ cứu nạn nhân. Sau thời gian vật lộn với sóng lớn, tàu SAR27-01 đã đưa bệnh nhân về cảng Nha Trang an toàn.

Cách đây sáu năm, ngày 28-11-2013, lực lượng cứu nạn của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực IV đã cứu sống một thuyền viên người Indonesia và một hành khách người Nhật Bản cũng trên tàu Ocean Dream khi gặp nguy hiểm trên vùng biển Nha Trang.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm