Tàu SAR27 cứu thuyền viên tàu Hy Lạp xuất huyết não trên biển

Sáng 21-12, tàu SAR27-01 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm - cứu nạn hàng hải Việt Nam đã đưa ông Syaiful Chandra (51 tuổi, quốc tịch Indonesia) vào cảng Nha Trang (Khánh Hòa) để tiếp tục cứu chữa.

Ông Syaiful Chandra là thợ máy trên tàu NICOSL (quốc tịch Hy Lạp).

Lực lượng cứu nạn đưa thuyền viên Syaiful Chandra vào bờ cứu chữa. Ảnh: Trung tâm Phối hợp tìm kiếm - cứu nạn hàng hải Việt Nam

Theo Trung tâm Phối hợp tìm kiếm - cứu nạn hàng hải Việt Nam, lúc 22 giờ 15 đêm qua, đơn vị này nhận thông tin cứu nạn khẩn cấp từ tàu NICOSL.

Theo đó, trên hành trình từ Brazil đi Trung Quốc, khi đến vùng biển cách Nha Trang gần 100 hải lý về hướng đông nam, thợ máy Syaiful Chandra rơi vào tình trạng hôn mê, không cử động được, có biểu hiện xuất huyết não, rất nguy hiểm đến tính mạng.

Thuyền trưởng tàu NICOSL yêu cầu được hỗ trợ y tế, đưa thuyền viên vào Nha Trang cấp cứu.

Tàu SAR27-01 đưa thuyền viên bị nạn vào cảng Nha Trang. Ảnh: Trung tâm Phối hợp tìm kiếm - cứu nạn hàng hải Việt Nam

Trung tâm Phối hợp tìm kiếm - cứu nạn hàng hải Việt Nam giữ liên lạc trực tiếp thường xuyên với tàu NICOSL, hướng dẫn các biện pháp sơ cứu cho thuyền viên bị nạn.

Cùng với đó, trung tâm đã điều động tàu SAR27-01 cùng tổ cấp cứu y tế đang thường trực tại cầu cảng Nha Trang ra khơi đi cứu nạn.

Sau một thời gian vượt sóng lớn, gió mạnh do ảnh hưởng gió mùa đông bắc, tàu SAR27-01 tiếp cận được tàu NICOSL, khẩn trương sơ cứu bệnh nhân rồi đưa vào Nha Trang tiếp tục điều trị.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm