Tàu ngư dân lại bị đâm chìm trên biển, một người mất tích

Theo hai ngư dân sống sót trở về trình báo, đêm 4-6, ông Chính cùng ông Võ Văn Tương (56 tuổi) cùng anh Văn Hải (41 tuổi, cùng trú khối Hải Thanh, phường Nghi Hải) đánh cá trên con tàu mang số hiệu NA-90009-TS do anh Võ Văn Cường làm chủ, tàu.

Khi con tàu trên đang đánh, bắt cá trên vùng biển thị xã Cửa Lò thì một con tàu lớn lao tới đâm chìm xuống biển. Sau khi đâm chìm tàu NA-90009-TS, tàu lớn tăng tốc bỏ chạy.

Ông Tương và anh Hải may mắn được tàu đánh cá của ngư dân ở thị xã Cửa Lò phát hiện cứu sống, đưa vào bờ. Còn ông Chính bị mất tích.

Suốt đêm 4-6 và sáng 5-6, người thân cùng các ngư dân, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đang nỗ lực tìm kiếm ông Chính trên biển.

Hiện Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đang phối hợp cơ quan chức năng vào cuộc tìm kiếm ông Chính đồng thời điều tra, truy tìm con tàu lớn đâm chìm tàu NA-90009-TS trên biển.

Trước đó, ngày 24-5, một tàu cá của ngư dân Lý Sơn khi đang đánh bắt hải sản trên vùng biển Vịnh Bắc bộ cũng bị tàu lạ đâm chìm. Đến nay vẫn chưa xác minh được con tàu gây ra tai nạn. Ảnh: ANTV

Trước đó,tối 24-5, khi tàu cá QNg 96180 TS do anh Đặng Phê (xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn) làm thuyền trưởng đang khai thác hải sản tại ngư trường vịnh Bắc Bộ (trên tàu có bảy người) thì bất ngờ cũng bị một tàu vỏ sắt màu xám cố tình đâm vào. 
Vụ va chạm đã làm tàu cá của anh Phê vỡ và chìm ngay xuống biển. Tai nạn làm một người trên tàu cá tử vong, một người bị mất tích.

Đ.LAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm