Tàu hàng bị chìm ở Quảng Nam, thuyền trưởng mất tích

Ngày 7-11, Đại tá Hoàng Văn Mẫn, Chính uỷ Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam xác nhận, bảy thuyền viên tàu hàng bị chìm ở vùng biển tỉnh này được cứu sống, một người mất tích.

Một trong bảy thuyền viên trên tàu Thành Hưng 08 được cứu.

Trước đó, tàu hàng Thành Hưng 08 do thuyền trưởng Nguyễn Duy Thuỷ (49 tuổi, ngụ xã Quảng Tiến, huyện Sầm Sơn, Thanh Hoá) cùng bảy thuyền viên trên đường chở hàng từ cảng Cẩm Phả (Quảng Ninh) đến cảng Bà Rịa - Vũng Tàu.

Chiều tối 6-11, tàu Thành Hưng 08 đến vị trí 15,29 vĩ độ Bắc, 108,43 độ kinh Đông, cách bờ biển cảng Kỳ Hà (huyện Núi Thành, Quảng Nam) khoảng 1,5 hải lý thì bị phá nước, gãy hai ống thông gió, sau đó bị chìm.

Nhận tin báo, Cảng vụ hàng hải Quảng Nam đã huy động lực lượng cùng nhiều tàu cá đang hoạt động gần khu vực tàu Thành Hưng 08 bị chìm đến tìm kiếm, cứu vớt.

Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 2 bàn giao bảy thuyền viên tàu Thành Hưng 08.

Khoảng 21 giờ cùng ngày, tàu Cảnh sát biển vùng 2 cứu được bốn thuyền viên. Đến 22 giờ 30, người dân phát hiện thêm ba ngư dân trôi dạt vào bờ biển xã Tam Hải, huyện Núi Thành.

Có bảy thuyền viên được cứu sống, riêng thuyền trưởng Nguyễn Duy Thuỷ vẫn đang mất tích.

Lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm thuyền trưởng Thuỷ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm