Tàu hải cảnh và tàu cá vỏ sắt Trung Quốc tiếp tục uy hiếp ngư dân ta

Cùng ngày, tại khu vực giàn khoan trái phép - Hải Dương 981, phía Trung Quốc (TQ) tiếp tục dùng 35 tàu cá vỏ sắt với sự hỗ trợ của hai tàu hải cảnh để uy hiếp, đe dọa ngư dân VN đang đánh bắt cá tại ngư trường truyền thống và phản đối hành động xâm phạm chủ quyền VN của phía TQ. Dù các tàu này của TQ quyết liệt ngăn cản, phun vòi rồng, ngư dân VN vẫn kiên trì bám trụ tại ngư trường để đánh bắt và đấu tranh với phía TQ tại vị trí cách giàn khoan hạ đặt trái phép của TQ khoảng 20-25 hải lý.

Cùng ngày, lực lượng kiểm ngư VN cũng tiếp tục tổ chức hoạt động đấu tranh với cường độ cao, phản đối, yêu cầu TQ rút giàn khoan Hải Dương 981 khỏi vùng biển VN tại vị trí cách giàn khoan 7-9 hải lý. Các tàu kiểm ngư của VN tiếp tục bị hàng loạt tàu hải cảnh, ngư chính, tàu kéo của TQ ngăn cản, đâm va, phun vòi rồng ngăn cản lực lượng kiểm ngư VN thực thi công vụ trên vùng biển của VN.

Theo quan sát của lực lượng kiểm ngư: Hiện TQ vẫn duy trì khoảng 110-115 tàu tại khu vực giàn khoan hạ đặt phi pháp, trong đó có 35-40 tàu hải cảnh, 30 tàu vận tải và tàu kéo, 40-45 tàu cá, bốn tàu quân sự. Ngoài ra, TQ tiếp tục dùng một máy bay trinh sát thường xuyên bay trinh sát tại khu vực giàn khoan trái phép.

TRỌNG PHÚ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm