Tàu chở hơn 200 khách ra Phú Quý gặp sự cố trên biển

Chiều 26-11, thông tin từ nhiều hành khách đi trên tàu Hưng Phát 26 tuyến Phan Thiết-đảo Phú Quý cho biết con tàu chở hơn 200 hành khách xuất phát từ cảng Phan Thiết được khoảng 4 hải lý thì gặp sự cố phải dừng lại sửa chữa.

Tàu Hưng Phát 26.

Được biết sự cố là do chân vịt của tàu bị dính chặt một rọ sắt nên tàu phải tạm neo lại giữa biển để sửa chữa, giải phóng chân vịt gần hai giờ đồng hồ mới tiếp tục hải trình.

Được biết tàu Hưng Phát 26 được thiết kế hiện đại có chiều dài 44,72 m; chiều rộng 7,8 m; chiều cao mạn 4,1 m; mớn nước thiết kế 2,1 m; máy chính KATA50-M2: công suất 2x1.700HP. Tốc độ chạy 20 hải lý/giờ, chịu được sóng gió cấp 8, cấp 9. Tổng giá trị con tàu này là hơn 50 tỉ đồng.

Thông thường với khoảng cách 56 hải lý từ Phan Thiết đến Phú Quý, tàu Hưng Phát chạy mất hơn ba tiếng và con tàu này xuất phát tại cảng Phan Thiết từ 12 giờ trưa nay. Sau bão số 9 cấm biển, hôm nay tàu Hưng Phát 26 mới chạy trở lại.

Trao đổi với chúng tôi qua điện thoại, ông Nguyễn Thanh Nhanh, chủ tàu Hưng Phát 26, cho biết do nước ở cảng Phan Thiết cạn nên chân vịt bị mắc chướng ngại và đã được các thủy thủ của tàu lặn xuống giải quyết xong.

“Tàu Hưng Phát 26 vẫn chạy bằng hai máy bình thường nhưng do phải dừng lại giải quyết sự cố nên sẽ về đảo Phú Quý trễ hơn dự kiến. Do đó chuyến tàu quay về đất liền dự kiến vào 18 giờ chiều nay sẽ trễ một tiếng” - ông Nhanh cho biết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm