Tàu chìm 13 ngư dân thoát chết trên vùng biển Đà Nẵng

Tối 28-5, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II Đà Nẵng (Danang MRCC) cho hay vừa ứng cứu thành công 13 ngư dân trên tàu cá bị chìm.

13 ngư dân được đưa qua tàu cứu nạn SAR 412. Ảnh: TẤN VIỆT

Cụ thể, lúc 15 giờ cùng ngày, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (Vietnam MRCC - Cục Hàng hải Việt Nam, Bộ GTVT) nhận được thông tin nhờ cứu nạn từ tàu cá BĐ 97938 TS.

Tàu BĐ 97938 TS gồm 13 ngư dân do ông Võ Ngọc Vũ (39 tuổi), ngụ Hoài Hải, Hoài Nhơn, Bình Định làm thuyền trưởng.

Khi tàu BĐ 97938 TS đang hành nghề trên vùng biển Đà Nẵng bất ngờ bị phá nước do đâm vào đá ngầm và chìm tại vị trí 16007’N - 108018’E. Thuyền trưởng  Võ Ngọc Vũ yêu cầu được cứu nạn khẩn cấp.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Vietnam MRCC đã yêu cầu các thuyền viên gặp nạn thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, đồng thời báo động cho đội tàu tìm kiếm cứu nạn tại khu vực gần nhất.

Các ngư dân được đo thân nhiệt phòng COVID-19 khi lên tàu cứu nạn SAR 412. Ảnh: TẤN VIỆT

Trước tình huống cấp bách có thể đe dọa tính mạng 13 ngư dân, Vietnam MRCC đã điều động tàu SAR 412 gấp rút rời cầu cảng Đà Nẵng lúc 15 giờ 12, ứng cứu cho các thuyền viên gặp nạn.

Đến 15 giờ 45, lực lượng cứu nạn hàng hải đã tiếp cận hiện trường tàu gặp nạn. Tàu SAR 412 đã triển khai các phương án tìm kiếm và cứu vớt toàn bộ 13 ngư dân lên tàu, chăm sóc sức khỏe và đưa về bờ.

17 giờ 15, lực lượng cứu nạn hàng hải đã đưa toàn bộ 13 ngư dân về cầu cảng Danang MRCC an toàn, bàn giao cho cơ quan chức năng theo quy định.

Trước đó vào ngày 17-5, tàu SAR 274 thuộc biên chế Danang MRCC cũng cứu nạn thành công bảy ngư dân tàu QNa 2176 TS bị chìm trên vùng biển tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm