Tàu Cảnh sát biển 8002 cứu 18 người gặp nạn ở Quảng Ngãi trong bão số 5

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 12-9, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 (đóng tại xã Tam Quang, huyện Núi Thành, Quảng Nam) cho biết, tàu Cảnh sát biển 8002 vừa cứu hộ thành công năm ngư dân và tiếp cận 13 thuyền viên trên tàu kéo sà lan gặp nạn trên vùng biển Quảng Ngãi.

Tàu chở 5 ngư dân gặp nạn trên biển.

“Hiện tại, 5 ngư dân trên tàu bị phá nước gặp nạn đã được đưa lên tàu, 13 thuyền viên trên tàu kéo sà lan đang được lai dắt, chưa thể đưa vào đất liền vì thời tiết đang có sóng to, gió lớn”, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 thông tin.

Trước đó, trưa 11-9, khi đang thi công công trình đèn tín hiệu, tàu kéo sà lan T03 mang số hiệu ĐNa 0494 được yêu cầu vào bờ. Khi đang di chuyển vào khu neo đậu huyện Lý Sơn, tàu kéo sà lan không may bị quấn chân vịt, ngưng hoạt động và trôi về hướng Nam.

Phát hiện sự cố, các thuyền viên cố gắng khắc phục nhưng không được nên đã phát tín hiệu hỗ trợ cứu hộ, cứu nạn.

Tàu Cảnh sát biển 8002 cứu ngư dân gặp nạn.

Cũng trong ngày 11-9, tàu cá QNg 95058 do ông Dương Văn Thạch (ngụ xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) làm chủ cùng 4 ngư dân đang trên đường vào bờ thì bị phá nước, hỏng máy.

Nhận tin báo, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã điều tàu Cảnh sát biển 8002 tiếp cận, cứu các ngư dân và thuyền viên gặp nạn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm