Tất cả du khách mắc kẹt ở đảo Cô Tô đã về đến đất liền

Ông Hoàng Bá Nam, lãnh đạo huyện đảo Cô Tô (Quảng Ninh), cho biết: “Hôm nay thời tiết tốt hơn nên ngoài tàu hải quân, các tàu cao tốc đã hoạt động được trên biển, việc đưa những du khách mắc kẹt về được thuận lợi hơn. Trong ngày 30-7, các tàu đã đưa được 1.087 du khách vào đất liền. Ngày 31-7, chúng tôi cũng đã nỗ lực đưa 1.036 du khách đi trên tàu hải quân và sáu tàu cao tốc vào đến Vân Đồn an toàn”.

Chị Trần Thị Thúy, một giáo viên, vị khách trên chuyến tàu cuối cùng từ Cô Tô về đến Hải Phòng trưa 1-8, cho hay: “Khi về đất liền, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh ra tận bến đón khách và tặng mỗi người 200.000 đồng. Món quà tuy nhỏ nhưng chúng tôi thấy được trong khó khăn chồng chất mà tỉnh đang gánh chịu nhưng tỉnh đã rất quan tâm đến du khách. Trong những ngày chúng tôi mắc kẹt tại Cô Tô, lãnh đạo huyện Cô Tô đến thăm, chia sẻ và ăn cơm thân mật với chúng tôi và mong các du khách cảm thông”.

Trước đó lãnh đạo tỉnh cũng xử lý những đơn vị đã thu tiền khi vận chuyển du khách từ Cô Tô vào đất liền.

HẢI PHONG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm