Tàng trữ ma túy, lãnh án nặng

Theo hồ sơ, rạng sáng 4-4-2010, Ngọc bị Công an quận 1 thổi phạt vì điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm. Khi kiểm tra, công an phát hiện trong cốp xe có một cây mã tấu và bốn gói nylon chứa 143 viên ma túy tổng hợp. Ngọc khai nhận mua số ma túy trên của đối tượng không rõ lai lịch để bán kiếm tiền tiêu xài.

HĐXX nhận định hành vi phạm tội của Ngọc là vô cùng nguy hiểm, gây rối loạn an ninh trật tự xã hội, bản thân bị cáo trước đây đã có hai tiền án, lời khai lại trên tòa hoàn toàn không có cơ sở để chứng minh bị cáo vô tội nên quyết định bác đơn kháng cáo và giữ nguyên bản án tám năm tù để răn đe.

HỒNG THẢO

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm