Tặng “mắt thần” cho người khiếm thị

(PL)- Trung tâm Công tác xã hội thanh niên TP.HCM sáng 8-7 đã trao 30 mắt kính có gắn “mắt thần” (ảnh) cho người khiếm thị là thương binh và một số thanh thiếu niên bị khiếm thị có hoàn cảnh khó khăn. Theo kế hoạch từ đây đến hết năm, trung tâm này sẽ trao tặng tổng cộng 140 “mắt thần” cho người khiếm thị.

“Đây là việc làm ý nghĩa và thiết thực nhân kỷ niệm ngày Thương binh liệt sĩ (27-7). “Mắt thần” sẽ giúp họ hòa nhập với cộng đồng, tìm kiếm công việc để giảm gánh nặng cho gia đình…” - ông Huỳnh Thanh Nhã, Phó Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội thanh niên TP.HCM, nói.

 
Ảnh: TÙNG SƠN

 “Mắt thần” được gắn trên mắt kính bình thường và được kết nối với bộ điều khiển nhỏ. Đây là đôi mắt thay thế của người khiếm thị, có chức năng phát hiện vật cản phía trước và truyền tín hiệu về hộp điều khiển để rung lên báo cho người khiếm thị biết và xử lý.

DUY TÍNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm