Tăng câu hỏi lý thuyết, thí sinh thi bằng A2 rớt nhiều

Chiều 13-3, ông Nguyễn Anh Dũng, Hiệu trưởng Trường Dạy nghề tư thục lái xe Tiến Bộ (cơ sở 1, quận Tân Phú, TP.HCM), cho biết.

Theo ông Võ Trọng Nhân, Trưởng phòng Quản lý đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe (Sở GTVT TP.HCM), thì tại đợt học và thi này thí sinh phải học 365 câu hỏi lý thuyết thay vì 150 câu như ở những lần thi hồi tháng 1 nên tỉ lệ đậu thấp (những lần trước, tỉ lệ đậu là từ 97%). Cũng theo ông Nhân, gần đây đã xuất hiện thông tin từ giới cò mồi về việc “bao” thi lý thuyết ở các trường đào tạo lái xe và các trung tâm đăng ký sát hạch nên tới đây Phòng và Sở sẽ giám sát chặt chẽ hơn quá trình học và thi.

L.ĐỨC - H.TUYÊN

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Bị can Lê Viết Chữ

Nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt

(PLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu để tạo điều kiện giúp Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu.