Tăng án nguyên phó ban quản lý rừng lừa đảo

Chấp nhận kháng cáo của người bị hại, tăng án đối với nguyên phó trưởng Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Tân Kỳ Nguyễn Quốc Tuấn từ tám năm tù lên 12 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Từ năm 2009 đến tháng 1-2013, lợi dụng chức vụ, Tuấn đã làm giả mạo hồ sơ đất rừng mang tên Tuấn lừa bán cho ba người dân chiếm đoạt hơn 1,6 tỉ đồng. Sau khi phát hiện, ba nạn nhân của Tuấn đã làm đơn tố cáo Tuấn ra cơ quan công an. Ngày 11-11-2013, TAND tỉnh Nghệ An đã phạt Tuấn tám năm tù và buộc Tuấn phải bồi thường cho các nạn nhân gần 1,6 tỉ đồng. Sau đó, phía nạn nhân kháng cáo đề nghị tăng mức phạt tù đối với Tuấn.

Theo tòa phúc thẩm, Tuấn lừa đảo trong thời gian dài, số tiền chiếm đoạt lớn, gây mất trật tự trị an, ảnh hưởng xấu đến công tác quản lý bảo vệ rừng, không khắc phục hậu quả… nên mức án tám năm tù là nhẹ, không tương xứng với hành vi của bị cáo.

ĐẮC LAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm