Tăng án để tương xứng với hành vi phạm tội

Theo hồ sơ, ngày 1-2, em trai Phong đang nhậu với H. thì Phong đến gọi về ngủ. Em trai Phong không chịu về liền bị Phong tát vài cái. H. nói Phong không được đánh em, rồi hai bên cãi nhau. Phong bỏ đi, H. đi theo chém Phong. Phong liền quay lại, lấy dao đâm chết H.

Tháng 9-2011, xử sơ thẩm, TAND tỉnh Đồng Nai phạt Phong tám năm tù về tội giết người. VKSND tỉnh Đồng Nai đã kháng nghị tăng án 10-12 năm đối với Phong.

HĐXX phúc thẩm nhận định mức án tòa sơ thẩm phạt chưa tương xứng với hành vi và hậu quả do bị cáo gây ra. Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày, bị cáo đã dùng dao tước đoạt mạng sống của nạn nhân, gây đau thương cho gia đình nạn nhân nên cần có mức án nghiêm khắc hơn.

SH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm