Tặng 230 phần quà cho người nghèo giáp biên giới

Những người dân được tặng quà chủ yếu ở xã Phước Lưu (huyện Trảng Bàng) và một số hộ ở xã Thạnh Đức và thị trấn Gò Dầu (Tây Ninh) là các hộ nghèo, học sinh nghèo hiếu học và gia đình có người bị nhiễm chất độc da cam.

 Có khoảng 20 học sinh nghèo, hiếu học cũng được tặng sách vở và tiền mặt. Ảnh: CTV

Mỗi phần quà (gồm quà và tiền mặt) trị giá 650.000 đồng, được các mạnh thường quân trong nhóm từ thiện "Gốc con người" vận động, đóng góp và tài trợ.

Tổng cộng trên 150 triệu đồng, chia thành 230 phần quà tặng gia gia đình nghèo, neo đơn. Ảnh: CTV

Đại diện nhóm cho biết, việc tổ chức khám từ thiện, phát thuốc miễn phí và tặng quà cho người dân nghèo là một hoạt động thường niên của nhóm, nhằm chia sẽ những khó khăn của những bà con nghèo. Đặc biệt trong dịp Tết cũng muốn góp một chút vật chất, tinh thần để bà con đón một cái Tết vui tươi và sung túc.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Bị can Lê Viết Chữ

Nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt

(PLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu để tạo điều kiện giúp Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu.