TAND TP.HCM: Án ly hôn chiếm tỉ lệ cao

Theo ông Sự, có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc án quá hạn như: tính chất phức tạp của vụ án gây khó khăn trong việc định tội và đánh giá chứng cứ; đương sự cung cấp chứng cứ không đầy đủ phải ủy thác xác minh nhiều nơi làm chậm quá trình giải quyết vụ án hoặc cố tình không đến tòa theo giấy triệu tập; phải đợi văn bản trả lời của cơ quan nhà nước có thẩm quyền…

Số lượng án thụ lý tám tháng đầu năm đều tăng. Đặc biệt, tỉ lệ án hôn nhân gia đình chiếm đến 30-40 trong tất cả loại án mà toàn ngành đã thụ lý. Trong đó, nguyên nhân ly hôn là vô số…

Tại buổi giám sát, đại diện TAND TP cho biết: Với đề án thành lập tòa sơ thẩm khu vực, đến nay đã thống nhất tại TP.HCM sẽ xây dựng 19 tòa án sơ thẩm khu vực...

HÀ PHƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm