Tân bí thư Đà Nẵng kiểm tra ô nhiễm sông Phú Lộc

Tình trạng này kéo dài hơn 10 năm qua đã khiến hàng ngàn người dân trong khu vực bức xúc. Do sông Phú Lộc đổ ra vịnh Đà Nẵng nên vịnh này cũng bị ô nhiễm theo.

Ông Xuân Anh đã trực tiếp kiểm tra việc thi công bờ kè cửa sông Phú Lộc trên đường Nguyễn Tất Thành và thi công dự án nâng cấp Trạm xử lý nước thải Phú Lộc. Sau khi nghe báo cáo rằng khi trạm xử lý đi vào hoạt động, 90% lượng nước thải sẽ được thu gom xử lý, ông Xuân Anh chỉ đạo: Cần hoàn thành dự án này ngay trong năm 2017, không kéo dài hơn nữa. “Đầu tư cho môi trường tốn tiền cũng phải làm” - ông Xuân Anh nói. Bí thư Đà Nẵng cũng chỉ đạo Sở TN&MT và Sở KH&ĐT tạm dừng xây dựng cảnh quan quanh sông Phú Lộc để tập trung xây trạm xử lý nước thải (tổng mức đầu tư gần 140 tỉ đồng, công suất giai đoạn 1 là 40.000 m3/ngày).

Sông Phú Lộc bắt nguồn từ thôn Khánh Sơn (quận Liên Chiểu), chảy qua phường Hòa Minh rồi đổ ra vịnh Đà Nẵng. Dòng sông tiếp nhận nước thải xả trực tiếp của nhiều kênh mương trong TP nhưng đáng ngại nhất là nước thải rỉ ra từ bãi rác Khánh Sơn. Ước tính mỗi ngày dòng sông tiếp nhận tới 5.000 m3 nước thải ô nhiễm.

L.PHI

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm