Tân Bí thư Đà Nẵng hối thúc khởi công 2 dự án lớn

Ông Nghĩa đánh giá cao những kết quả đạt được trong chín tháng với hầu hết các chỉ tiêu kinh tế-xã hội cơ bản đảm bảo tiến độ so với kế hoạch. Thời gian tới cần tập trung làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, phát huy kết quả đạt được, nhanh chóng ổn định tình hình, vượt qua khó khăn, thách thức.

Ông Trương Quang Nghĩa, tân Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: BTG

Về APEC 2017, Bí thư Đà Nẵng cho rằng đây là cơ hội lớn để thế giới biết đến TP nhiều hơn, phải nhanh chóng hoàn thiện các dự án phục vụ APEC, đảm bảo an toàn, chất lượng, thẩm mỹ.

Các quận Hải Châu, Thanh Khê, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn phải khẩn trương xử lý dứt điểm lấn chiếm, tái lấn chiếm lòng lề đường làm mất mỹ quan đô thị; xây dựng hàng, lều quán nhếch nhác không đảm bảo an toàn.

Ông Nghĩa giao Ban cán sự Đảng UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo các ngành tiếp tục làm việc, tranh thủ sự hỗ trợ của Thủ tướng và các bộ, ngành trung ương để xúc tiến hai dự án khu công viên phần mềm số 2 của Tập đoàn Sembcorp và dự án sản xuất máy may của nhà đầu tư Nhật Bản tại khu công nghệ cao. Phấn đấu khởi công vào Tuần lễ cấp cao APEC.

“Nếu thực hiện được sẽ là tín hiệu phấn khởi đối với công tác thu hút đầu tư của TP. Sau APEC cần tiếp tục tuyên truyền, quảng bá, tận dụng sự kiện góp phần thu hút đầu tư. Ngoài ra cụ thể hóa các định hướng, chỉ đạo của Thủ tướng tại Diễn đàn đầu tư Đà Nẵng 2017” - ông Nghĩa nói.

Ông Nghĩa cũng yêu cầu có biện pháp cụ thể để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn, phục vụ nhu cầu dân sinh, phát triển kinh tế-xã hội. Cân đối nguồn trả nợ vay trái phiếu đến hạn năm 2017.

Đôn đốc tiến độ công tác chuẩn bị đầu tư các dự án cải thiện môi trường nước, làng đại học, di dời ga đường sắt, cảng Liên Chiểu, xúc tiến triển khai xây dựng chính quyền đô thị cảng.

Đẩy mạnh xúc tiến đầu tư sản xuất nông nghiệp công nghệ cao ở Hòa Vang; đánh giá hiệu quả sáu tuyến xe buýt trợ giá để điều chỉnh lộ trình hoạt động. Hoàn thành nút giao thông Điện Biên Phủ - Lê Độ - Nguyễn Tri Phương.

“Triển khai rà soát, khai thác các dự án du lịch trên bán đảo Sơn Trà sau khi có ý kiến của các bộ, ngành trung ương và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ” - ông Trương Quang Nghĩa yêu cầu.

Ông Nghĩa cũng đề nghị tiếp tục phát huy các chương trình TP “5 không”, “3 có” và “TP bốn an” mà các bí thư tiền nhiệm cùng các thành viên Ban Thường vụ đã xây dựng. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm