“Tâm thần” do tác dụng của ma túy: kẻ giết người lãnh án nặng

Trên đường tháo chạy súng của Xuân cướp cò trên xe khiến một người bạn tên Trung bị thương. Cả nhóm bị bắt khi đi đến địa phận Quảng Bình.

Ngày 30-7, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự xử sơ thẩm Phan Đức Xuân (25 tuổi, tự “Xuân xù”, trú khối 1, phường Cửa Nam, TP Vinh, Nghệ An) cùng đồng bọn về tội giết người, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, che giấu tội phạm.

 Phan Đức Xuân (đứng trước) cùng các bị cáo trước vành móng ngựa

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Nghệ An, do mâu thuẫn từ trong cuộc nhậu trước đó, đêm 24-9-2013, Xuân mang súng đi đến nhà tìm anh Nguyễn Đình Hùng (trú khối 6, phường Lê Lợi, TP Vinh) nhưng anh Hùng không ở nhà. Xuân đứng từ ngoài đường chỉa súng bắn một phát vào nhà anh Hùng, rất may vụ nổ súng không làm ai bị thương.

Tiếp theo, Xuân mang súng đi đến vũ trường Avatar (ở số 28, đường Nguyễn Sỹ Sách, TP Vinh) chơi. Đến cổng vũ trường, Xuân thấy anh Hùng từ vũ trường đi ra. Xuân bắn ba phát làm anh Hùng gục tại chỗ. Được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời nên anh Hùng sống sót và mang thương thật 50%,.

Xuân ung dung rời khỏi hiện trường và gọi điện cho bạn là Nguyễn Thanh Tùng (trú TP Vinh) kể việc đã làm. Tùng điều khiển xe ô tô chở Nguyễn Hữu Trung và Nguyễn Viết Tuấn đến đón, giúp Xuân bỏ trốn.

Trên xe, súng của Xuân bị cướp cò khiến Trung bị thương ở chân. Khẩu súng sau đó được giao lại cho Nguyễn Xuân Hào (trú khối 15, phường Cửa Nam, TP Vinh) cất giấu.

Phan Đức Xuân cười sau khi tòa tuyên án, cảnh sát dẫn giải về trại tạm giam. Ảnh: ĐẮC LAM

Sáng 26-9, trên quốc lộ 1A xe của Tùng bị CSGT Công an tỉnh Quảng Bình yêu cầu dừng xe nhưng tài xế không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy, còn ép xe CSGT vào lề. CSGT đuổi theo hơn 20 km mới khống chế được chiếc xe này và bắt giữ các đối tượng.

Tại tòa, luật sư bào chữa cho Xuân nói bị cáo có tiền sử bị bệnh tâm thần nên xin cho giảm án.

Cơ quan điều tra cho rằng thời điểm Xuân dùng súng bắn người là còn bình thường, ý thức được hành vi, nhưng vẫn cố tình phạm tội. Ngoài ra, Trung tâm giám định pháp y tâm thần thuộc Sở Y tế tỉnh Nghệ An giám định kết luận Xuân bị bệnh tâm thần với chuẩn đoán F19 (các rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng nhiều loại ma túy và sử dụng các chất tác động tâm thần khác). Đó là tình tiết tăng nặng, chứ không phải là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hành vi.

Về dân sự, anh Hùng không yêu cầu Xuân bồi thường.

HĐXX tuyên phạt Xuân 12 năm tù về tội giết người và 2 năm tù về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, tổng hình phạt Xuân phải chịu là 14 năm tù. Hào 12 tháng tù về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Trung 9 tháng tù về tội che giấu tội phạm cộng với 18 tháng tù mà Trung còn nợ, tổng hình phạt hai bản án Trung phải chịu là 27 tháng tù. Tuấn 6 tháng tù và Tùng 5 tháng tù treo, 36 tháng thử thách về tội che giấu tội phạm.

ĐẮC LAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm