Tạm giữ tài xế xe cứu thương gây tai nạn rồi bỏ trốn

Chiều 10-2, Cơ quan Công an TP Vinh (Nghệ An) đang tạm giữ Nguyễn Bá Cường (24 tuổi, trú xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) để điều tra về hành vi điều khiển xe cứu thương tai nạn với xe máy làm ba người bị thương rồi bỏ chạy khỏi hiện trường.

Xe cứu thương trong vụ tai nạn do Nguyễn Bá Cường điều khiển đang bị công an tạm giữ để điều tra.

Trước đó, khoảng 23 giờ đêm 8-2, tại điểm giao nhau đường Phạm Đình Toái và đường Trương Văn Lĩnh (TP Vinh, Nghệ An) xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa một xe cứu thương và xe máy do anh anh Bùi Đức Vinh (47 tuổi, trú xã Nghi Phú, TP Vinh) chở theo vợ và cháu nhỏ. Sau cú tông mạnh, hai xe đều hư hỏng nặng, anh Vinh cùng vợ và cháu bị thương.

Tuy nhiên, lúc đó, tài xế xe cứu thương lợi dụng đêm tối, đã không dừng xe để cứu người bị thương mà tăng tốc bỏ chạy khỏi hiện trường.

Sau vụ tai nạn, xe cứu thương bị hư hỏng nặng phần đầu và bỏ chạy.

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ tai nạn, lực lượng CSGT Công an TP Vinh có mặt tại hiện trường, điều tra vụ tai nạn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an TP Vinh đã vào cuộc, tìm được chiếc xe cứu thương bỏ chạy trên đang tu sửa tại một gara ô tô ở TP Vinh. Công an xác định Cường là người điều khiển chiếc xe cứu thương trên và điều khiển xe bỏ chạy, đưa đi sửa chữa xe nhằm xóa dấu vết.

Khi bị bắt giữ, Cường cho rằng, khi gặp cảnh gây tai nạn vì quá hoảng sợ nên điều khiển xe bỏ trốn.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm