Tài xế say xỉn, chửi bới công an ở Cần Thơ

Tối 10/6, tài tế Nguyễn Văn Thanh (46 tuổi, ngụ thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) điều khiển xe đầu kéo BKS 51C lưu thông từ hướng TP.Cần Thơ - Vĩnh Long.

Khi đến Trạm kiểm tra tải trọng lưu động gần trạm thu phí (cũ) trên quốc lộ 1, lực lượng CSGT hướng dẫn tài xế Thanh đưa xe vào khu vực kiểm tra.

Nhập mô tả cho ảnh
Tài xế có dấu hiệu say xỉn và buông lời thách thức, chửi bới CSGT.

Tuy nhiên tài xế không chấp hành, cho xe vượt qua trạm cân, bất chấp hiệu lệnh của người điều khiển giao thông. Phát hiện sự việc, lực lượng Thanh tra Giao thông dùng xe đặc chủng truy đuổi và yêu cầu tài xế quay lại khu vực kiểm tra tải trọng.

Ông Phan Thanh Tùng - cán bộ Thanh tra Giao thông, Sở GTVT TP Cần Thơ - cho biết phát hiện tài xế có dấu hiệu say xỉn nên lực lượng CSGT đã yêu cầu đo nồng độ cồn, nhưng Thanh không chấp hành, có lời nói thô tục, chửi bới lực lượng làm nhiệm vụ.  

Tài xế không xuất trình được giấy phép lái xe mà chỉ đưa ra 2 biên bản vi phạm hành chính vì lỗi chạy quá tốc độ do Công an tỉnh Khánh Hoà lập.

Nhập mô tả cho ảnh
Lực lượng CSGT niêm phong cửa xe đầu kéo.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm đối với tài xế, đồng thời ra quyết định tạm giữ xe đầu kéo. Tuy nhiên, Thanh không chịu ký vào biên bản vi phạm, tiếp tục chửi bới, buộc lực lượng Công an phường Hưng Phú phải đến hiện trường can thiệp. 

Đến 23h cùng ngày, lực  lượng CSGT mới đưa được phương tiện vi phạm về nơi tạm giữ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm