Tài xế quá tải ‘cù nhầy’ với CSGT, gọi điện cầu cứu cả tiếng

Ngày 2-4, chỉ huy Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3, Cục CSGT, cho biết đơn vị đang thực hiện đợt cao điểm xử lý phương tiện chở hàng quá trọng tải, theo kế hoạch được Bộ Công an ban hành.

Tối qua (1-4), trong lúc làm nhiệm vụ tại Km 188+300 cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ - Ninh Bình, Đội CSGT số 3 phát hiện chiếc xe tải cỡ lớn lưu thông theo hướng đi Ninh Bình có biểu hiện vượt quá tải trọng nên ra tín hiệu dừng để kiểm tra.

Qua xác minh ban đầu, chủ xe đồng thời cũng là tài xế trực tiếp điều khiển chiếc xe trên được xác định là là Hoàng Văn T. (29 tuổi, trú tại Thanh Chương, Nghệ An).

Chiếc xe này chở đầy gạch đá hoa cương, đang vận chuyển từ tỉnh Vĩnh Phúc về Nghệ An để tiêu thụ.

Tiến hành cân tải trọng, lực lượng CSGT xác định chiếc xe vượt tải trọng 44,21% cho phép.

Lúc này, tài xế ngỏ ý xin CSGT bỏ quan vi phạm. Tuy nhiên, cán cán bộ Đội CSGT không đồng ý, nam tài xế quay sang cố thủ trên xe, liên tục gọi điện nhờ người giúp đỡ.

Phải hơn một tiếng đồng hồ sau, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng CSGT đã kiên quyết xử lý đối với hành vi vi phạm của tài xế.

Theo Nghị định 100/2019, tài xế T. sẽ bị phạt 7 triệu đồng, tước giấy phép lái xe và phù hiệu xe trong 2 tháng.

Cũng theo chỉ huy Đội CSGT số 3, từ nay đến cuối năm, cùng với chuyên đề xử lý vi phạm về cồn và ma túy, đơn vị sẽ tăng cường kiểm soát, xử lý quyết liệt, không có vùng cấm đối với các trường hợp vi phạm về tải trọng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm