Tài phụ nhậu say, sà lan tông vỡ dầm cầu Hóa An

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ ngày 30-4, tàu LA-00.660H kéo sà lan loại 400 tấn di chuyển trên sông Đồng Nai từ hướng xã Hóa An (TP Biên Hòa) về Long An đã tông vào cầu Hóa An cũ. Cú tông mạnh khiến dầm cầu số 10 bị vỡ nhiều mảng bê tông dài khoảng 10 m, lòi ra cả phần cốt sắt bên trong.

 
Dầm cầu Hóa An bị vỡ do sà lan tông trúng. Ảnh: V.NGỌC

Ngay sau đó lực lượng CSGT đường thủy đã mời hai thanh niên đang có mặt trên tàu kéo làm việc. Tuy nhiên, lúc này hai thanh niên vẫn còn trong trạng thái say xỉn. Đến hơn ba tiếng sau hai thanh niên này mới dần tỉnh và được đưa về trụ sở Công an TP Biên Hòa. Tại đây hai thanh niên khai tên Nguyễn Văn Lường (35 tuổi) và Huỳnh Ngọc Trắng (24 tuổi, cùng tỉnh Long An), đều không có bằng lái.

Bước đầu, Lường khai lái tàu chính Cao Văn Ân (quê Long An) cùng đi trên sà lan để đến Đồng Nai chở đá nhưng sau đó đã về quê, giao lại sà lan cho họ. Trước khi xảy ra tai nạn, Lường và Trắng đã nhậu ngay trên sà lan và uống hết tổng cộng 15 lon bia. Sau đó Trắng nằm ngủ, còn Lường điều khiển tàu kéo sà lan chạy ngược sông Đồng Nai lên xã Thiện Tân (huyện Vĩnh Cửu) để chở đá. Tuy nhiên, do quá say nên Lường mất phương hướng, điều khiển sà lan về lại hướng Long An và đụng phải cầu.

VĂN NGỌC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm