Tái cơ cấu nông nghiệp để có nông dân chuyên nghiệp

- Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã phát biểu như thế khi nghe tỉnh Đồng Tháp báo cáo về đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt là đề án) tại Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ.

Ông Ninh đánh giá đây là đề án mang tính táo bạo, quy mô lớn và có lẽ chưa có tỉnh nào làm và sẽ tạo điều kiện hết sức để Đồng Tháp thực hiện thí điểm.

Theo TS Đặng Kim Sơn, Viện trưởng Viện Chính sách chiến lược nông nghiệp và nông thôn (Bộ NN&PTNT), trưởng nhóm nghiên cứu đề án, mục tiêu cụ thể của đề án là đến năm 2020 đưa mức tăng trưởng nông nghiệp của Đồng Tháp tăng 4,5%-5%/năm, cao hơn cả nước 3%. Nông dân chuyển sang nông dân chuyên nghiệp, có kỹ năng sản xuất và quản lý.

 NHẪN NAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm