Sóng lớn, cửa biển bồi lấp khiến tàu cá liên tiếp bị nạn

Ngày 16-3, ngư dân cùng lực lượng cứu hộ đã trục vớt thành công tàu cá của ông Hồ Văn Quý và thuyền câu của ông Nguyễn Văn Bá (cùng ngụ phường 6, TP Tuy Hòa, Phú Yên.

Dùng xáng cạp cứu tàu mắc cạn, đưa vào bờ. Ảnh: BÌNH MINH

Trước đó, trên đường vào cảng cá phường 6, tàu cá của ông Quý bị mắc cạn ở cửa biển Đà Diễn. Trong khi đó, thuyền câu của ông Bá cũng bị sóng lớn đánh lật úp ngay tại cửa biển này. Cả hai phương tiện được xáng cạp của DNTN Bảo Châu đang nạo vét tại cửa biển cùng ngư dân cứu hộ thành công, đưa vào bờ an toàn. Tuy nhiên, trong lúc cứu hộ tàu cá của ông Quý, ngư dân Đặng Ngọc Dương (37 tuổi, ngụ xã Hòa Đồng, huyện Tây Hòa, Phú Yên) bị thương nặng, phải cấp cứu tại BV Đa khoa Phú Yên.

Theo ông Phan Thuẫn, Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá phường 6, những ngày qua, bên ngoài cửa biển Đà Diễn liên tục có sóng lớn. Trong khi đó, khu vực bên trong cửa biển bị cát bồi lấp nặng khiến tàu cá có công suất từ 90 mã lực trở lên không thể ra vào, còn tàu nhỏ ra vào rất khó khăn, nguy hiểm nên liên tục xảy ra tai nạn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm