Sóc Trăng: Nở rộ nhà siêu mỏng

Điều này dẫn tới việc hàng chục căn nhà siêu mỏng, siêu méo xuất hiện. Theo ghi nhận của chúng tôi, tại đường Trương Công Định, phường 2 có một căn nhà đang thi công có chiều ngang 1,2 m, dài 7 m. Đầu đường Phạm Hùng, phường 8 cũng có một căn nhà tương tự chuẩn bị hoàn thành.

Ông Huỳnh Hùng Dũng, Chánh Văn phòng UBND TP Sóc Trăng, cho biết vẫn chưa thống kê được số lượng nhà siêu mỏng, siêu méo của TP. Tuy nhiên, ông xác nhận: “Nhà siêu mỏng đang mọc lên ngày càng nhiều, nguyên nhân do quá trình mở rộng đường sá. Nhưng tôi khẳng định TP Sóc Trăng không cấp phép xây dựng cho bất kỳ căn nhà siêu mỏng nào”.

Sóc Trăng: Nở rộ nhà siêu mỏng ảnh 1

Căn nhà siêu mỏng ở đường Phạm Hùng, phường 8, TP Sóc Trăng sắp hoàn tất. Ảnh: T.VŨ

Về hai trường hợp nêu trên, ông Trần Hoàng Hợp, Trưởng phòng Quản lý đô thị TP Sóc Trăng, cho biết đã lập biên bản đình chỉ thi công, buộc tháo dỡ, trả lại hiện trạng ban đầu.

Ông Dũng cho biết thêm: “Thật tình TP cũng chưa có giải pháp nào để xử lý vấn đề này. Nói gì thì nói, đó là tài sản của dân, không cho họ cất nhà là một thiệt hại lớn cho bà con, còn cho cất thì lại trái quy định”.

TRẦN VŨ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm