Sóc Trăng: Di dời dân ven biển tránh bão 16

Được biết công tác di dời được chính quyền các địa phương gấp rút triển khai từ đêm qua đến chiều nay đã gần hoàn thành nhiệm vụ.

Bà con được các cán bộ tình nguyện đưa đến địa điểm tránh bão an toàn tại Trường THPT Vĩnh Hải. Ảnh: Văn Vũ

Ông Trương Văn Vũ, Phó Chủ tịch UBND xã Lạc Hòa (huyện Vĩnh Châu, Sóc Trăng), cho biết: “Hiện tại bà con vùng ven biển xã Lạc Hòa thuộc hai ấp Đại Bái và Đại Bái A đã được di dời về Trường THPT Vĩnh Hải tránh bão, các ấp còn lại người dân được di dời vào tạm trú tại các nhà kiên cố”.

Hiện tại người dân vùng ven biển xã Lạc Hòa đã ở tạm tránh bão tại trường học. Bên cạnh đó, một số hộ gia đình ở địa phương đang khẩn trương thu hoạch tôm trước để tránh bão và hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão rây ra.

Một số hình ảnh chiều nay:

Hiện tại một số phòng học tầng trệt của Trường THPT Vĩnh Hải được dùng làm nơi tránh trú bão của bà con, bàn ghế được sắp xếp lại, chiếu được phát để bà con nằm tạm, hầu hết bà con chỉ mang theo một vài vật dụng cá nhân khi đi tránh bão. Ảnh: Văn Vũ

Gương mặt đầy lo lắng của những phụ nữ mong bão sớm qua để được trở về nhà. Ảnh: Văn Vũ

Một số trường hợp gặp khó khăn trong việc đi lại được các cán bộ tình nguyện của xã đưa vào đến tận lớp học tránh bão an toàn. Ảnh: Văn Vũ

Gia đình này chỉ kịp mang theo một số vật dụng cá nhân và ngủ thiếp đi vì cả đêm không được ngủ lo sợ bão. Ảnh: Văn Vũ

Bánh mì là lương thực cứu đói trong lúc này do các cán bộ tình nguyện mang đến nơi tránh bão cho bà con. Ảnh: Văn Vũ

Công tác y tế chăm sóc sức khỏe cho bà con trong thời gian tránh trú bão cũng được quan tâm, một số cán bộ y tế được điều về trường nơi bà con đang tập trung tránh bão. Ảnh: Văn Vũ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm