Chung tay phòng dịch, đón tết an toàn

Sở GTVT TP.HCM hướng dẫn người dân đi lại ngày cận tết

Ông Ngô Hải Đường, Trưởng phòng Quản lý khai thác hạ tầng, Sở GTVT TP.HCM, cho biết nhằm phòng, chống ùn tắc trên các tuyến đường quanh khu vực sân bay Tân Sơn Nhất trong dịp tết Nguyên đán 2021, Sở GTVT đã có kế hoạch như sau.

CSGT giữ vai trò chủ lực và huy động các lực lượng khác tham gia hỗ trợ điều tiết, giải tỏa trong thời gian nhanh nhất các nút giao Trần Quốc Hoàn - Hoàng Văn Thụ - Cộng Hòa - Lê Văn Sỹ, nút giao Hoàng Văn Thụ - Nguyễn Văn Trỗi - Phan Đình Giót và nút giao Trường Sơn - Hồng Hà nếu những nơi này xảy ra ùn tắc.

Các đơn vị tập trung xử lý tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè nhằm cải thiện và nâng cao điều kiện hạ tầng giao thông tại các khu vực trên. Đặc biệt là chấn chỉnh tình trạng dừng đỗ xe đón trả khách sai quy định khu vực trước đường vào ga quốc nội.

Sở GTVT sẽ tăng cường hoạt động vận tải hành khách công cộng tại khu vực sân bay, sắp xếp hoạt động của taxi và xe hợp đồng cho phù hợp. Tăng cường kiểm soát, xử lý vi phạm tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, đặc biệt là tình trạng dừng xe, đỗ xe, xe vận tải hành khách hoạt động không đúng giấy phép.

Theo ông Ngô Hải Đường, Sở GTVT đã đề nghị Công an TP chỉ đạo lực lượng chức năng thực hiện tuần tra, kiểm soát, đảm bảo ổn định trật tự, an toàn giao thông tại khu vực, nhất là vào khung giờ cao điểm trên các tuyến đường, giao lộ trọng yếu tại khu vực sân bay.

Ông Đỗ Ngọc Hải, Trưởng phòng Quản lý vận tải đường bộ, Sở GTVT, cho biết để tránh tình trạng ùn tắc trước Bến xe Miền Tây, Bến xe Miền Đông, Sở GTVT đưa ra lộ trình dự phòng cho xe ra khỏi các bến như sau.

Lộ trình xe ra từ các bến. Đồ họa: TRANG

Xe từ Bến xe Miền Tây ra đi theo bốn lộ trình như sau:

Lộ trình 1: Bến xe Miền Tây - đường Kinh Dương Vương - đường Tên Lửa - đường Trần Văn Giàu - đường Võ Trần Chí - đường cao tốc TP.HCM -Trung Lương.

Lộ trình 2: Bến xe Miền Tây - đường Kinh Dương Vương - nút giao thông An Lạc - đường Trần Đại Nghĩa - đường Võ Trần Chí - cao tốc TP.HCM - Trung Lương.

Lộ trình 3: Bến xe Miền Tây - đường Kinh Dương Vương - đường Hồ Học Lãm - đường Võ Văn Kiệt - quốc lộ 1 - nút giao thông Bình Thuận - đường dẫn Bình Thuận - chợ Đệm - cao tốc TP.HCM - Trung Lương.

Lộ trình 4: Bến xe Miền Tây - đường Kinh Dương Vương - đường Tên Lửa - đường Trần Văn Giàu - đường số 50 - đường số 55 - quốc lộ 1 (đi theo hướng đến quốc lộ 13 hoặc cầu Đồng Nai).

Xe từ Bến xe Miền Đông ra đi theo lộ trình:

Bến xe Miền Đông - quốc lộ 13 - đường Phạm Văn Đồng - quốc lộ 1 - xa lộ Hà Nội - đường D1 - đường D2 - đường Võ Chí Công - cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm