Siết chặt quản lý tàu du lịch trên vịnh Hạ Long

Ngày 26-2, ông Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, cho biết: Đoàn công tác liên ngành của tỉnh đã hoàn tất việc rà soát, kiểm tra chất lượng tàu du lịch nghỉ đêm trên vịnh Hạ Long. Theo đó, toàn bộ 135 tàu được kiểm tra đều đảm bảo hồ sơ, thủ tục, đội ngũ thuyền viên có đủ bằng cấp chuyên ngành về vận tải thủy, biên chế theo quy định. Tuy nhiên, đoàn công tác cũng phát hiện hàng chục tàu chưa đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Cụ thể, có 37 tàu các vách chắn thủy vẫn rò rỉ nước, 41 tàu có hệ thống bơm cứu đắm, cứu hỏa không đảm bảo công suất, lưu lượng, hệ thống van, ống dẫn xuống cấp. Bên cạnh đó có năm tàu hệ thống lái bị sự cố, hàng chục tàu có hệ thống cách nhiệt ống xả thiếu an toàn, dây điện trong buồng máy không được bọc nhựa, dễ xảy ra sự cố cháy nổ. Đặc biệt, chín tàu thiếu hơn 100 áo phao cứu sinh cho du khách, năm tàu khác phao bè cứu sinh không đảm bảo tiêu chuẩn. Ngoài ra, nhiều tàu còn thiếu nội quy, hướng dẫn sử dụng thiết bị an toàn, thuyền viên chưa được tập huấn nghiệp vụ du lịch và phòng cháy chữa cháy theo quy định…

Siết chặt quản lý tàu du lịch trên vịnh Hạ Long ảnh 1

Cảnh trục vớt tàu Trường Hải 06, bị nạn ngày 17-2 do sự tắc trách của thủy thủ đoàn. Ảnh: KIM LINH

Theo ông Hậu, hiện UBND tỉnh Quảng Ninh đã yêu cầu các chủ phương tiện khắc phục những lỗi kỹ thuật, sau đó sẽ tái kiểm tra. Những tàu nào tiếp tục không đáp ứng đủ điều kiện sẽ phải ngừng hoạt động. Cơ quan chức năng của tỉnh cũng đang bàn thảo để bổ sung quy chế mới đối với các tàu nghỉ đêm trên vịnh Hạ Long. Theo đó, sẽ cho nâng hệ số an toàn bắt buộc, đồng thời chỉ cho phép các tàu có độ tuổi tối đa 5-7 năm được phép hoạt động chở khách nghỉ đêm trên vịnh Hạ Long. Biên chế thuyền viên trên tàu nghỉ đêm cũng sẽ phải tăng 50% so với hiện tại. Đối với đội ngũ thuyền trưởng, yêu cầu tối thiểu phải có bằng thuyền trưởng hạng hai trở lên và kinh nghiệm làm việc ít nhất ba năm. “Dự kiến trong tháng 3, UBND tỉnh sẽ áp dụng quy chế mới” - ông Hậu nói.

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng sẽ yêu cầu các đơn vị khai thác điểm đỗ tàu nghỉ đêm trên vịnh Hạ Long bổ sung đội ngũ quản lý điều hành, thông tin, an ninh trật tự và bố trí lực lượng thường trực. Tại các điểm lưu trú sẽ trang bị thiết bị y tế, cứu sinh, cứu hỏa…

KIM LINH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm