Sẽ tập trung trụ sở các bộ, ngành về một khu vực

Theo đó, có hai khu vực mới được chọn để làm trụ sở các bộ, ngành là khu tây Hồ Tây và khu Mễ Trì. Đây là những khu vực đáp ứng nhu cầu xây dựng trụ sở các bộ, ngành trong giai đoạn trước mắt và dự trữ cho nhu cầu phát triển dài hạn. Các khu vực này sẽ được lập quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500, trong đó khu tây Hồ Tây có quy mô khoảng 35 ha; khu Mễ Trì có quy mô khoảng 30 ha.

Theo Bộ Xây dựng, hệ thống các công sở phân tán ở nhiều địa điểm trong các quận nội thành hiện đang gây quá tải đối với hạ tầng đô thị. Các trụ sở này thu hút rất nhiều cán bộ và người dân đến làm việc hằng ngày, gián tiếp là nguyên nhân gia tăng tình trạng ách tắc giao thông nội đô.

Phần lớn các trụ sở do bộ, ngành trung ương quản lý được xây dựng từ trước năm 1975, cơ sở vật chất xuống cấp, không đạt tiêu chuẩn. Tuy đã được cải tạo nhiều lần các trụ sở này vẫn không đáp ứng được yêu cầu làm việc của công tác quản lý.

HOÀNG VÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm