Sẽ phạt chủ xe, tài xế ăn vạ 16 triệu đồng

(PL)- Sáng 3-3, Đại tá Võ Trọng Hùng, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh, cho biết: “Về vụ chủ xe khách 17B-001.46 và tài xế ăn vạ khi bị “vịn”, ngoài việc củng cố hồ sơ làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ của chủ xe và tài xế, chúng tôi sẽ ra quyết định xử phạt họ tổng số tiền 16 triệu đồng cho bốn lỗi vi phạm. Theo đó, tài xế và chủ xe sẽ bị phạt về lỗi không chấp hành hiệu lệnh của CSGT, chở quá người quy định, cho xuống khách để tránh kiểm tra, cản trở việc kiểm tra, kiểm soát của người thi hành công vụ. Song song đó, Sở GTVT tỉnh Thái Bình đã tạm đình chỉ hoạt động, tước phù hiệu tuyến đối với xe 17B-001.46 trong thời gian một tháng”.

Đại tá Hùng thông tin thêm: “Chúng tôi tìm hiểu thấy xe khách trên đã từng chở quá người quy định nhưng khi CSGT yêu cầu dừng xe thì họ bỏ chạy rồi cho hành khách xuống, sau đó CSGT tiếp tục yêu cầu dừng xe kiểm tra thì họ cãi: “Xe chúng tôi không vi phạm gì” rồi cho người quay phim, chụp ảnh CSGT. Công an tỉnh Hà Tĩnh đã để xe này bỏ chạy một lần rồi”.Như chúng tôi đã

đưa tin, chiều 28-2, xe khách 17B-001.46 của nhà xe Trường Kỳ chạy tuyến Thái Bình - TP.HCM chở quá người quy định qua địa phận Hà Tĩnh thì bị CSGT tỉnh này dừng xe để kiểm tra. Tài xế là Bùi Xuân Thường (trú Thái Bình) đâm xe vào lực lượng CSGT bỏ chạy rồi “đẩy” gần 20 hành khách xuống xe. Khi CSGT đuổi kịp, lái xe tiếp tục lao xe vào CSGT rồi tiếp tục bỏ chạy. Truy đuổi gần 20 km, CSGT chặn được chiếc xe thì tài xế và chủ xe khách là Bùi Thị Vân (46 tuổi, ở Thái Bình) đã vu khống CSGT đánh người, ăn vạ…

ĐẮC LAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm