Sẽ miễn nhiệm phó chủ tịch đối với ông Đặng Việt Dũng

Theo đó, có 27 nội dung cần phải chuẩn bị cho kỳ họp sắp tới, trong đó có nhiều nội dung khá quan trọng như: tờ trình và dự thảo nghị quyết về danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất và danh mục công trình, dự án sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng bổ sung năm 2017.

Ngoài ra còn trình nghị quyết về đề án tăng cường vận tải công cộng kết hợp với kiểm soát sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân, kiểm soát và điều tiết hợp lý các phương tiện vận tải vào trung tâm TP; nghị quyết về dự án cải thiện môi trường nước; nghị quyết về thực hiện 100% trẻ em mầm non trên địa bàn TP được uống sữa theo đề án sữa học đường; nghị quyết về sắp xếp tổ dân phố trên địa bàn TP…

Ông Minh yêu cầu các sở, ban ngành phải chuẩn bị tài liệu trình kỳ họp thứ tư gửi phòng Tổng hợp Văn phòng UBND TP vào ngày 19-6, không được chậm trễ để gửi HĐND TP. 

Riêng nội dung về tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Đặng Việt Dũng (hiện được điều động làm trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy) thì Sở Nội vụ phải gửi trong ngày 23-6-2017.

Ông Đặng Việt Dũng (bên trái) trong ngày được điều động về làm Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng. Ảnh: LÊ PHI

Trước đó, sáng 6-3, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng chính thức công bố quyết định điều động ông Đặng Việt Dũng (Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng) đến giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng.

Trước khi được đưa từ Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP về làm Trưởng ban Tuyên giáo, ông Dũng đã kinh qua các chức vụ: Giám đốc Sở GTVT, Bí thư Quận ủy Hải Châu. 

Tuy nhiên, sau khi điều động ông Dũng về làm Trưởng ban Tuyên giáo thì dư luận tại TP Đà Nẵng xầm xì cho rằng ông Đặng Việt Dũng đang bị trù dập. Sự việc khiến Đà Nẵng xôn xao.

Ngày 4-5, Thường trực Thành ủy Đà Nẵng tổ chức gặp mặt bí thư 56 xã, phường trên địa bàn và đã thông tin về việc điều động đối với ông Dũng.

Ông Võ Công Trí (Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng) cho hay quyết định này là do tập thể Thường vụ Thành ủy bàn bạc nhiều lần, sau đó bỏ phiếu quyết định. Do yêu cầu đào tạo cán bộ nguồn cho chức danh Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã điều động ông Nguyễn Thanh Quang (Trưởng ban Tuyên giáo) về làm Bí thư Quận ủy Thanh Khê.

Cụ thể: Hiện ở UBND TP có hai phó chủ tịch là ủy viên Ban Thường vụ là ông Hồ Kỳ Minh và Đặng Việt Dũng. Căn cứ Thông báo số 26 của Ban Tổ chức Trung ương về nhân sự đại hội thì phó chủ tịch UBND cấp tỉnh, TP không quá hai ủy viên Ban Thường vụ. Vì thế Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã điều động một phó chủ tịch nhận nhiệm vụ khác.

Theo ông Võ Công Trí, tại cuộc họp Ban Thường vụ thì ông Đặng Việt Dũng nhận được nhiều số phiếu ủng hộ làm trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy thay cho ông Nguyễn Thanh Quang.

“Công việc diễn biến cả quá trình chứ không phải trù dập anh Dũng như dư luận bàn tán”, ông Trí nói tại buổi gặp mặt.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Bị can Lê Viết Chữ

Nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt

(PLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu để tạo điều kiện giúp Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu.