Vụ “thu tiền đi Nhật, lái sang Hàn làm việc”

Sẽ gửi công văn đến Bộ Công an đề nghị vào cuộc

Công ty Oozora Global (do một số người Nhật điều hành) dù không có giấy phép hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu lao động nhưng vẫn đứng ra tư vấn, thu tiền của nhiều người để đưa sang Nhật làm việc. Gần đây, công ty này lại chuyển hướng tư vấn cho người lao động sang Hàn Quốc làm việc trong thời gian ba tháng để chờ làm visa sang Nhật.

Theo ông Quỳnh, cục cũng gửi công văn cho Sở LĐ-TB&XH TP.HCM đề nghị cơ quan này nhanh chóng xác minh vụ việc, bởi cục chưa hề cấp phép cho Công ty Oozora Global hoạt động trong lĩnh vực đưa người lao động ra ngoài nước làm việc. Ông Quỳnh khẳng định thêm: “Công ty Oozora Global hoàn toàn không có chức năng đưa người sang Nhật và Hàn Quốc làm việc”.

Chị H., có người quen đã trót “tạm ứng” cho Công ty Oozora Global hơn 200 triệu đồng từ hơn bốn tháng nay để có một suất sang Nhật làm việc, lo lắng: “Gia đình đứa cháu rất hoàn cảnh, phần lớn tiền đã đóng đều là vay mượn. Chúng tôi rất hoang mang không biết lúc nào họ trả lại tiền”.

PHONG ĐIỀN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm