Savills bỏ ra 260 triệu USD để mua lại tập đoàn Studley

Mức giá mà Savills đồng ý trả cho Studley được xác định lên đến 260 triệu đô la Mỹ, được thanh toán thông qua các hình thức bao gồm trả bằng tiền mặt, bằng cổ phiếu của Savills và bằng lệnh phiếu.

Theo đó, công ty mới sát nhập tại Mỹ sẽ chính thức đổi tên thành Savills Studley.

Nhận định về thương vụ này, ông Neil MacGregor, Giám đốc Điều hành của Savills Việt Nam cho biết “Chúng tôi đã nhận thấy nhu cầu ngày càng lớn của các doanh nghiệp Mỹ hướng đến thị trường văn phòng tại Việt Nam trong suốt những năm vừa qua và xu hướng này hứa hẹn sẽ còn nhiều tiềm năng hơn nữa. Chúng tôi đang rất trông đợi được hợp tác cùng các đồng nghiệp mới tại Savills Studley nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của các khách thuê tiềm năng”.

MAI PHƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm