Sau năm 2020, hết cơ sở gây ô nhiễm nghiêm trọng

Theo Bộ TN&MT, hiện nước ta vẫn tồn tại số lượng khá lớn các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, làm người dân bức xúc. Trong số trên 3.800 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng phải xử lý trong giai đoạn 2008-2012, hiện còn trên 370 cơ sở đang thực hiện việc xử lý ô nhiễm. Trong số này có cả những cơ sở gây ô nhiễm cũ, có cả những cơ sở gây ô nhiễm mới phát sinh do những bất cập trong quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường. Để thực hiện mục tiêu sau năm 2020 không còn cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, trước mắt, buộc các cơ sở này phải áp dụng các biện pháp tạm thời để giảm thiểu ô nhiễm. Đồng thời, đẩy mạnh việc công khai thông tin về các cơ sở này nhằm thu hút sự quan tâm, giám sát của cộng đồng, tạo sức ép buộc các cơ sở đầu tư xử lý triệt để theo đúng tiến độ.

Điều đáng chú ý tại dự thảo kế hoạch này là phải đến giai đoạn 2016-2020 mới áp dụng các biện pháp mạnh đối với các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng như tạm đình chỉ hoạt động hoặc cấm hoạt động.

HOÀNG VÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm