Sau cổ phần, Cấp nước Cà Mau hút mạnh nhà đầu tư

Ngày 23-10, tin từ ông Lý Hoàng Trung, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần cấp nước Cà Mau, cho biết có nhiều doanh nghiệp đặt vấn đề mua cổ phần công ty.

“Có hai doanh nhân đã gửi văn bản ngỏ ý mua với số lượng cổ phần lớn, thậm chí từ 65% trở lên. Nhiều doanh nhân và người dân khác gọi điện hỏi mua cổ phần. Theo tổng hợp sơ bộ, những người mua nhỏ lẻ cũng được trên 10%” – Ông Trung nói và cho hay đã báo tình hình đáng mừng này đến Ban chỉ đạo cổ phần hóa tỉnh này. 

Sau cổ phần hóa, Công ty CP Cấp nước Cà Mau đang phát triển mạnh.

Theo các báo cáo tài chính đăng trên web site của Công ty cổ phần cấp nước Cà Mau, ngay sau cổ phần hóa, từ tháng 2-2016, với việc bố trí lại lao động, bộ máy, thay đổi quản trị… Công ty này phát triển thấy rõ.

Theo đó, trước cổ phần hóa, từ ngày 1-1-2015 đến 16-2-2016 lợi nhuận sau thuế đạt gần 4,9 tỷ đồng. Sau cổ phần hóa, từ 17-2-2016 đến hết năm 2016 (10,5 tháng) đã đạt hơn 8,4 tỷ đồng. Sáu tháng đầu năm 2017 đạt đến con số hơn 5,5 tỷ đồng.

Những con số này đã hấp dẫn các nhà đầu tư khi công ty thông báo tiếp tục chào bán cổ phần, thoái vốn Nhà nước.

Trước đó, khi cổ phần hóa, Công ty đã thoái vốn được 13,49% và hiện đang tiếp tục thoái vốn theo chủ trương chung.  

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm