Sau 10-1, nhạc nước Hải Phòng chỉ còn là 'kỉ niệm'

Trao đổi với PV báo Pháp luật TPHCM chiều ngày 26-12, Chánh văn phòng UBND TP Hải Phòng, ông Nguyễn Kim Pha cho biết, công trình nhạc nước gây nhiều tranh cãi tại hồ Tam Bạc sẽ được di dời trước ngày 10-1-2017.

Công trình nhạc nước 200 tỷ của Hải Phòng sẽ trở thành "kỉ niệm" sau ngày 10-1-2017

Trước đó, Chiều 8-12, tại phiên họp kỳ họp thứ 3 khóa XV, HĐND TP Hải Phòng đã thông qua Nghị quyết cho ý kiến về việc giải quyết các tồn tại Dự án xây dựng công trình hệ thống trình diễn nhạc nước kết hợp âm thanh, ánh sáng, kỹ xảo nghệ thuật tại khu vực lòng hồ Tam Bạc. 100% đại biểu HĐND TP Hải Phòng đồng ý “khai tử” công trình này.

Công trình bị "khai tử" vì gây bức xúc trong nhân dân TP Hải Phòng...

Đây được đánh giá là công trình gây lãng phí và làm mất mỹ quan của khu vực trung tâm TP Hải Phòng

Cụ thể, dự án đầu tư xây dựng công trình Hệ thống trình diễn nhạc nước kết hợp âm thanh, ánh sáng, kỹ xảo nghệ thuật tại khu vực lòng hồ Tam Bạc - Giai đoạn 1 được triển khai từ tháng 12-2014, có tổng mức đầu tư được phê duyệt là 194,96 tỷ đồng.

UBND TP Hải Phòng đã giao Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư; nhà thầu thi công là Công ty TNHH Du lịch Sơn Lâm. UBND TP Hải Phòng cấp kinh phí cho dự án là 90,8 tỷ đồng, trong đó chủ đầu tư đã chi tạm ứng theo Hợp đồng cho Công ty TNHH Du lịch Sơn Lâm 88,5 tỷ đồng/179,83 tỷ đồng (chiếm 49% giá trị Hợp đồng).

Các công nhân đang gấp rút di dời công trình này khỏi hồ Tam Bạc

Công ty TNHH Du lịch Sơn Lâm đã thi công và cơ bản hoàn thành các hạng mục công trình, đưa vào vận hành phục vụ kỷ niệm 60 năm ngày Hải Phòng giải phóng (13-5-2015), Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV và phục vụ nhân dân thành phố từ tháng 5-2015 vào các ngày nghỉ, ngày lễ.

Dự án đã được UB Kiểm tra Trung ương kiểm tra và kết luận tại Thông báo số 94-TB/ƯBKTTW ngày 20-7. Theo kết luận này, một số đồng chí lãnh đạo UBND TP (ở thời kỳ thực hiện Dự án) có sai phạm, khuyết điểm. 3 lãnh đạo UBND TP đã được các cơ quan có thẩm quyền xử lý bằng các hình thức kỷ luật cảnh cáo, khiển trách.

Đã có 3 lãnh đạo TP trong thời kỳ thi công công trình bị xử lý kỷ luật về một số sai phạm trong việc quản lý dự án này

Ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, trao đổi với Pháp luật TPHCM: “Công trình bộc lộ rất nhiều bất cập nên thành phố buộc phải tìm phương án thỏa thuận để di dời, tránh gây những bức xúc cho người dân.

Theo quy định của Hợp đồng kinh tế, nếu tiếp tục thực hiện Dự án thì ngân sách thành phố phải thanh toán tiếp cho nhà thầu trên 100 tỷ đồng. Ngoài ra, TP còn phải đầu tư thêm từ ngân sách để quản lý, vận hành, bảo dưỡng công trình”.

Ông Tùng cũng cho biết thêm, số tiền TP đã ứng trước cho công ty Sơn lâm 88,5 tỷ đồng, UBND TP Hải Phòng sẽ thực hiện xã hội hóa để bù tiền ngân sách. 

 Vậy là sau gần 2 năm tồn tại, dự án nhạc nước sẽ chỉ còn là một “kỉ niệm” với người dân Hải Phòng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm